Cơm chiên bí đỏ kiểu mới cho bữa ăn ngon

Cơm chiên bí đỏ kiểu mới cho bữa ăn ngon

Món cơm chiên bí đỏ này có vị ngọt bùi của bí hoà quyện vào từng hạt cơm, cho cảm giác món cơm thật béo, thật bùi.

Nguyên liệu :

– 350g gạo

– 300g bí đỏ Nhật

– 40-50g tôm khô

– 30g nấm đông cô khô

– 3 tép tỏi

– Gia vị: muối tiêu, hạt nêm

Cách làm:

  • 1

    Gạo vo sạch, để trong rổ cho ráo nước.

    Cơm chiên bí đỏ kiểu mới cho bữa ăn ngon

  • 2

    Bí rửa sạch, bỏ hột, cắt miếng nhỏ vừa ăn. Nếu bạn dùng loại bí của Nhật có thể để luôn vỏ vì vỏ bí của Nhật ăn rất ngon và tốt cho sức khoẻ. Nếu không thích bạn có thể gọt bỏ vỏ bí.

    Cơm chiên bí đỏ kiểu mới cho bữa ăn ngon

  • 3

    Tôm khô ngâm nước ấm cho mềm khoảng 15 phút, rửa cho sạch cát rồi vớt ra để ráo.

    Cơm chiên bí đỏ kiểu mới cho bữa ăn ngon

  • 4

    Nấm đông cô ngâm mềm, rửa sạch, bỏ phần cuống cứng, cắt làm tư hoặc miếng nhỏ tuỳ ý.

    Cơm chiên bí đỏ kiểu mới cho bữa ăn ngon

  • 5

    Làm nóng chảo trên bếp với 2 muỗng canh dầu ăn, cho tỏi băm vào phi thơm.

    Cơm chiên bí đỏ kiểu mới cho bữa ăn ngon

  • 6

    Khi tỏi đã thơm bạn cho bí vào xào chung.

    Cơm chiên bí đỏ kiểu mới cho bữa ăn ngon

  • 7

    Thêm gạo vào xào cho đến khi hạt gạo săn lại.

    Cơm chiên bí đỏ kiểu mới cho bữa ăn ngon

  • 8

    Khi gạo đã săn, cho tôm khô và nấm đông cô vào đảo đều, nêm gia vị, tiêu, muối, hạt nêm.

    Cơm chiên bí đỏ kiểu mới cho bữa ăn ngon

  • 9

    Cho nước vào xâm xấp mặt gạo, đậy nắp lại, hạ lửa nhỏ đun cho đến khi cạn nước thì bạn mở nắp, đảo cơm cho đều gia vị, nêm lại cho vừa khẩu vị, đậy nắp thêm 5 – 7 phút nữa đến khi cơm chín hẳn.

    Cơm chiên bí đỏ kiểu mới cho bữa ăn ngon

    Lấy cơm ra bát, dùng nóng.

    Cơm chiên bí đỏ kiểu mới cho bữa ăn ngon

    Chúc các bạn thành công và ngon miệng!