Đà điểu chạy đua ôtô trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình

Đà điểu chạy đua ôtô trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Đại điện Công ty vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M) – đơn vị quản lý cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, đang xác minh vụ việc một con đà điểu được cho là xổng chuồng chạy ra cao tốc gây mất an toàn giao thông.

Theo đại diện VEC O&M, đây có thể là đà điểu được nuôi tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc bị xổng chuồng chưa kịp bắt giữ. Đơn vị sẽ phổ biến quy định nuôi gia súc, gia cầm trên cao tốc, ngăn cấm tình trạng thả rông hay xổng chuồng chạy ra ngoài đường gây mất trật tự an toàn giao thông.

Đà điểu chạy đua ôtô trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
Con đà điểu chạy trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình. Ảnh: Otofun

Trước đó ngày 21/3, thành viên diễn đàn otofun đăng tải bức ảnh chụp đà điểu chạy cùng chiều lưu thông với ôtô trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình. Anh này chia sẻ “đang chạy với tốc độ 120 km/h gặp em chân dài tới nách…”. Bức ảnh thể hiện con vật chạy giữa làn đường, một bên là xe tải và bên kia là xe 4 chỗ.

Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình được quy định tốc độ tối đa 120 km/h, do đó gia súc hay gia cầm thả rông sẽ khiến các phương tiện lưu thông tốc độ cao gặp nguy hiểm.

Theo quy định tại nghị định 171/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ và đường sắt, hành vi để súc vật đi trên đường bộ; để súc vật đi qua đường không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng.

Nguồn: Theo Vnexpress

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.