Đánh 3 anh vợ nhập viện, lãnh 10 năm tù

Quyền im lặng ‘triệt’ bức cung, nhục hình
Bị cáo Phong tại tòa – Ảnh: A Lộc

Ngày 12-1, TAND tỉnh Đồng Nai đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong (33 tuổi, ngụ xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất) 10 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Phong cùng vợ sinh sống gần nhà các anh vợ là Nguyễn Văn Tước, Nguyễn Văn Huân và Nguyễn Văn Uẩn. Quá trình sinh sống, giữa Phong và các anh vợ hay xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp về đất đai. 

Ngày 10-9-2013, Phong đi nhậu về, tức giận khi nhớ lại mâu thuẫn cũ với các anh vợ nên Phong nảy sinh ý định đánh các anh vợ.

Nghĩ vậy, Phong điện thoại cho em trai là Nguyễn Minh Phú nói “Tụi nó giết tao chết rồi, mày đến đây nhanh lên”.

Nghe vậy, Phú gọi thêm anh trai là Nguyễn Ngọc Phước chạy xe đến chỗ Phong. Tại đây, thấy Phong đi sang nhà các anh vợ đòi đánh nhau nên Phú ôm lại can ngăn nhưng không được.

Phong đi qua nhà anh Tước và lớn tiếng gọi. Nghe ồn ào, anh Tước ra ngoài hiên nhà xem thì bị Phong chạy vào đấm 1 cái trúng mặt.  Anh Tước vội bỏ chạy. 

Thấy anh trai bị đánh, anh Huân nhà ở gần kề liền cầm 1 cây gỗ chạy sang hỗ trợ thì bị Phong đánh bất tỉnh.

Thấy vậy, anh Uẩn nhà gần đó cũng cầm khúc gỗ lao tới đánh vào vai Phong. Phúc và Phước cũng nhảy vào phụ Phong  đánh anh Uẩn khiến nạn nhân bất tỉnh. Phong bỏ trốn sau khi gây án, đến 14-9 thì ra đầu thú.

Kết quả giám định thương tích, anh Huân bị thương tích 43%, anh Uẩn bị thương tích 16%, còn anh Tước bị thương tích nhẹ.

Nguồn: Theo Tuổi trẻ

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.