Hà Nội: Hai “nữ quái” giả danh nhà sư, phật tử để lừa tiền

Hà Nội: Hai “nữ quái” giả danh nhà sư, phật tử để lừa tiền

Ngày 11/1, Công an quận Đống Đa cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Thị Quỳnh (SN 1982) và Trần Kim Thành (SN 1980, cùng trú tại Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Nghệ An) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Hai “nữ quái” giả danh nhà sư, phật tử để lừa tiền
Hai đối tượng Quỳnh và Thành. (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Trước đó, ngày 7/1, Công an phường Trung Tự nhận trình báo của chị H. (trú tại khu tập thể Khương Thượng, phường Trung Tự) về việc chị nghi ngờ bị hai phụ nữ giả danh nhà sư để chiếm đoạt tiền của mình. Theo trình báo, khoảng 10h sáng 4/1, có hai người phụ nữ đến cửa hàng quần áo của chị H. với mục đích quyên góp tiền đúc tượng cho nhà chùa.

Một người phụ nữ mặc áo nhà sư, đầu cạo trọc, xưng là “sư Ngọc”, người còn lại mặc áo phật tử, xưng tên Hương, phật tử tại Hà Nội. Hai người nói với chị H. rằng đang đi quyên góp tiền để đúc tượng phật tại một ngôi chùa ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và đề nghị chị H. quyên góp 5 triệu đồng.

Tối cùng ngày 4/1, hai đối tượng đã nhận từ chị H. 5 triệu đồng tại nhà chị H. ở ngõ xã Đàn 2, quận Đống Đa.

Hai ngày sau, chị H. tiếp tục nhận được điện thoại của “sư Ngọc” đề nghị chị ủng hộ thêm 2 triệu đồng. Hôm sau, một người đàn ông tên Thắng mang thư ngỏ đến gặp chị H. để quyên tiền giúp “sư Ngọc”. Nghi ngờ mình bị lừa đảo, chị H. đã trình báo Công an phường Trung Tự.

Được mời về trụ sở công an, người đàn ông mang thư ngỏ đến nhà chị H. quyên tiền khai tên Hoàng Văn Thắng (53 tuổi, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Thắng khai được Võ Thị Quỳnh và Trần Kim Thành nhờ mang thư ngỏ đến gặp chị H. để quyên tiền.

Khẩn trương xác minh, cơ quan công an làm rõ, “sư Ngọc” và “phật tử Hương” thực chất là Võ Thị Quỳnh và Trần Kim Thành. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trung Tự đã tạm giữ Quỳnh và Thành tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Quỳnh và Thành khai nhận việc giả danh nhà sư để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn quyên tiền công đức xây chùa, đúc tượng. Hai đối tượng mua đồ nhà sư ở gần khu vực chùa Quán Sứ. Quỳnh cạo trọc đầu, mặc đồ nhà sư, đội mũ len để giả sư, còn Thành đóng giả phật tử đón thầy lên Hà Nội đi quyên góp.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, ngoài chị H., nhiều người nhẹ dạ khác đã trở thành nạn nhân của hai “nữ quái” này. Số tiền lừa đảo được, cả hai chia nhau tiêu xài.

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra vụ việc. Cơ quan điều tra đề nghị, ai là nạn nhân của các đối tượng trên liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp – Công an quận Đống Đa (SĐT: 043.5148318) để phối hợp xử lý.

Nguồn: Theo Dân trí

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.