Khi bạn thân của chồng là phụ nữ

Bài viết dưới đây là của Tiến sĩ tâm lý Willard F. Harley, Jr. Ông vào nghề tư vấn tâm lý từ năm 1975 và đến nay đã giúp rất nhiều cặp vợ chồng hàn gắn, xây dựng hôn nhân hạnh phúc. Ông đã xuất bản hơn 18 cuốn sách về tâm lý, trong đó nổi tiếng nhất là cuốn His Needs, Her Needs (Điều anh muốn, điều cô muốn) – Cuốn sách này đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng và tái bản nhiều lần trên khắp thế giới.

(Willard F. Harley, Jr.) – Qua kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, tôi nhận thấy ngoại tình luôn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Ngoại tình không chỉ khiến hạnh phúc vợ chồng rạn nứt mà còn tác động xấu đến việc nuôi dạy con và kinh tế gia đình.

Điều đáng sợ nhất là ngoại tình không ngoại trừ bất cứ cặp vợ chồng nào. Vậy phải làm sao để bạn giữ được hôn nhân của mình tránh khỏi mối đe dọa này?

Để phòng tránh ngoại tình, điều đầu tiên bạn nên để mắt tới chính là những mối quan hệ khác giới của chồng. Trên thực tế, người ta dễ dàng ngoại tình với bạn khác giới hơn với bất cứ ai khác và mức độ thân thiết càng cao thì chuyện “ăn vụng” càng dễ xảy ra. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải chặn hết mọi mối quan hệ khác giới của chồng. Một số người có thể là bạn tốt đúng nghĩa của ông xã và nếu tỏ ra quá ghen tuông, bạn sẽ chỉ tự rước phần thiệt về mình.

Tôi có một khái niệm yêu thích là “ngân hàng tình yêu”. Nguyên lý hoạt động của “ngân hàng” này là khi một người gửi đủ số tình cảm của mình vào “tài khoản ngân hàng tình yêu” trong bạn, mối quan hệ lãng mạn với người đó sẽ được kích hoạt. Bạn không thể cưỡng lại người ấy và ở mức nào đó, bạn sẽ đánh mất lý trí của mình.

Bạn thân khác giới thường có những cơ hội thuận lợi để làm cho “tài khoản ngân hàng tình yêu” của mình trong bạn đầy lên. Họ có thể đáp ứng rất nhiều nhu cầu về tình cảm và tinh thần của bạn đến mức không sớm thì muộn, một điều gì đó lớn hơn tình bạn cũng sẽ nảy sinh giữa hai người. Trừ khi bạn có hành động để ngăn chặn điều đó xảy ra.

Tôi không đề cập đến quan hệ thể xác và tình dục ở đây. Đó là vì ai cũng hiểu khó mà giữ được tình bạn trong sáng với một người đang ráo riết tìm kiếm đối tác về “chuyện ấy”. Tôi chỉ muốn nói tới những người bạn gần gũi thuần túy với chúng ta về mặt tinh thần. Chẳng ai lại từ chối làm bạn với một người vừa thông minh, hấp dẫn, vừa tình cảm, chân thành và chỉ yêu cầu tình bạn trong sáng cả. Nhưng bất ngờ là chính những mối quan hệ như thế mới dễ dẫn đến ngoại tình.

Cuộc nói chuyện giữa các ông chồng và cô bạn gái thân kiểu này thường diễn ra theo lối vừa cá nhân, vừa song phương. Cá nhân theo nghĩa là hai người sẽ tiết lộ các bí mật, các thông tin riêng tư trong cuộc sống cho nhau nghe. Song phương theo nghĩa là hai người sẽ sẵn sàng hỗ trợ, nâng đỡ nhau nếu cần. Những cuộc trò chuyện ban đầu có thể rất trong sáng và thuần túy tình bạn nhưng không phải lúc nào chồng cũng thoải mái để cho vợ biết được. Họ cần giữ bí mật vì sợ vợ ghen và phát sinh nhiều rắc rối khác. Theo thời gian, sự gắn kết giữa hai người họ sẽ ngấm ngầm tăng lên và bạn sẽ vỡ lẽ khi đã quá muộn.

Vậy bạn nên làm gì để tránh việc bị cô bạn thân của chồng phá hỏng hôn nhân? Lời khuyên đầu tiên của tôi cho bạn là: Dù hiện giờ hai vợ chồng bạn có mặn nồng đến mấy, tuyệt đối đừng cho phép chồng chơi thân với người yêu cũ. Ngoài ra, bạn cũng nên sớm thể hiện “quyền bà xã” của mình với cô bạn gái thân tiềm tàng nhiều nguy cơ của chồng. Nếu cô gái ấy có những biểu hiện rõ ràng của việc muốn “đầu tư” thêm tình cảm vào “ngân hàng tình yêu” của chồng bạn, hãy vào cuộc.

Nhưng nếu cô bạn thân của ông xã là người quen từ thuở còn thơ và tình cảm giữa họ đã bền chặt như tình anh em một nhà, bạn nên làm gì? Tôi nhắc lại là bạn không nên cố ngăn chặn hết các tình bạn khác giới của chồng. Bạn chỉ cần chú ý hơn tới những mối quan hệ có thể dẫn đến một cuộc tình. Nếu cô bạn thân từ bé của chồng quả thực như chị em trong nhà và không có bất cứ biểu hiện bất thường nào, bạn không nên tỏ ra căng thẳng với nhân vật này. Ngược lại, bạn còn nên củng cố cả mối quan hệ của chính mình với người đó nữa.

Dưới đây là một số tiêu chí của riêng tôi về giới hạn bạn thân khác giới của chồng mà các bà vợ không nên chấp nhận:

  • Người tỏ ra quá nhiệt tình, có hứng thú đặc biệt đối với chồng bạn.
  • Người yêu cũ.
  • Người biết cách khơi gợi tình cảm yêu đương trong chồng bạn (hoặc đã từng làm vậy trước đây).
  • Bất kỳ cô gái nào hội tụ đủ các điểm sau đây: có thể đáp ứng nhu cầu của tình cảm của chồng bạn (chăm sóc và quan tâm), trò chuyện thân mật (chia sẻ những vấn đề riêng tư hoặc sở thích chung), cùng chồng bạn tham gia các hoạt động giải trí (thường xuyên đi xem phim, cà phê… cùng nhau), quá cởi mở với chồng bạn (chia sẻ hết về các hoạt động riêng, các kế hoạch tương lai), có sức hấp dẫn lớn ở ngoại hình hoặc có hình thức đúng gu chồng bạn. Đặc biệt là khi cô gái ấy lại đáp ứng được chồng bạn ở lĩnh vực mà bạn không giỏi và rất tự tin thể hiện điều đó. Ví dụ: cô ấy biết hết tên các cầu thủ yêu thích của chồng bạn và có thể bàn luận sôi nổi về bóng đá với anh, ngay cả khi bạn đang có mặt ở đó và không thể tham gia (vì không am hiểu thể thao).
  • Người có mối quan hệ vừa cá nhân, vừa song phương với chồng bạn. Hai người nói chuyện với nhau hầu như mỗi ngày, chia sẻ mọi thứ với nhau và đặc biệt là chồng bạn lại giấu giếm chuyện đó.

Bây giờ hãy đánh giá lại tình bạn khác giới của chồng và của chính mình. Tình bạn đó có tiềm ẩn mối đe dọa nào cho hôn nhân của bạn không? Nếu mối quan hệ đó có bất cứ dấu hiệu nào giống với các tiêu chí tôi đã đề cập ở trên, bạn nên chấm dứt nó càng sớm càng tốt.

Điều cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ là để giữ ông xã chung thủy với mình và giữ cho hôn nhân luôn đầy tiếng cười, nhiệm vụ của bạn không chỉ là “đánh giặc ngoài”. Tôi sẽ kể bạn nghe câu chuyện của mình: Hai vợ chồng tôi đều có rất nhiều bạn thân từ bé nhưng không ai trong số họ tiếp cận quá gần và gây ảnh hưởng gì đến hôn nhân của chúng tôi cả. Lý do là vì với tôi, bà xã chính là người bạn thân nhất. Chúng tôi luôn chia sẻ mọi cảm xúc, bí mật riêng tư với nhau và luôn nghĩ tới người kia mỗi khi lên kế hoạch cho tương lai. Kể các hoạt động giải trí như xem phim hay du lịch chúng tôi cũng đều làm với nhau. Thế nên mặc dù cả hai đều có nhiều bạn bè khác giới, không ai trong số đó thay thế được bà xã trong tim tôi và ngược lại.

Vì vậy tôi chân thành khuyên bạn rằng: Nếu bạn không muốn chồng rơi vào lưới tình cũng cô bạn gái thân nào đó, cách tốt nhất là hãy trở thành cô bạn thân ấy. Khi có bà xã đồng thời là người bạn tri âm, tri kỷ, không có ông chồng nào lại cần phải tìm kiếm một cô bạn thân bên ngoài nữa.

Nguồn: Theo Marriagebuilders.com

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.