Làm chuyện ấy nhiều sẽ tổn thọ?

Theo tiến sĩ Ferryal Loetan, Trung tâm Tư vấn Tâm lý – Tình dục ASC & T, Jakarta, trong suốt cuộc đời một người đàn ông trung bình xuất tinh 5.000 lần. Tinh dịch được xuất ra ngoài có chứa vitamin, khoáng chất, protein và năng lượng cần thiết giúp tinh trùng có thể bơi và sống qua môi trường âm đạo có chứa a-xít.

Do việc “lãng phí” các chất dinh dưỡng này mà đàn ông thường mệt mỏi, buồn ngủ, yếu sức, đói… sau khi xuất tinh và cũng khiến nam giới sống kém thọ hơn 6 năm so với nữ giới.

Có phải tổn thọ vì mất năng lượng?

Trước thông tin trên, nhiều cặp đôi “à” lên đầy ngạc nhiên vì đều nhận thấy hầu hết các quý ông sẽ lăn ra ngủ sau khi “lâm trận”. Có người còn ngờ ngợ cho là sở dĩ các bậc vua chúa thời phong kiến hay đoản mệnh là vì có quá nhiều vợ. Thế là họ bắt đầu kiêng cử “yêu đương” để giữ sức khỏe và hy vọng tăng thêm vài năm tuổi thọ cho chồng.

Thế nhưng trên thực tế, người ta vẫn thấy rằng có nhiều cặp vợ chồng, ông chồng vẫn sống thọ tương đương với vợ và đời sống vợ chồng của họ luôn viên mãn. Theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc Đại học Queens (Anh) chính hoàn cảnh kinh tế, tuổi tác, sức khỏe và tần suất quan hệ vợ chồng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của phái mạnh. Trong đó, những người đàn ông ham muốn “chuyện ấy” cao có tỷ lệ tử vong chỉ bằng ½ so với những người ít “yêu đương”.


 Trên thực tế,những người đàn ông có ham muốn yêu đương cao có tỷ lệ tử vong chỉ bằng ½ so với những người ít làm “chuyện ấy”.

Hòa hợp sẽ sống lâu

Bạn có biết rằng nghiên cứu của bác sĩ Karen Weatherby (Đức) với 500 đàn ông đã đưa ra kết luận là khi nhìn vào những điểm gợi cảm trên cơ thể phụ nữ, mắt của nam giới sẽ đưa hình ảnh về não bộ, đặc biệt là trung khu sinh dục và phản xạ bài tiết testosterone ngay lập tức xảy ra khiến người đàn ông “sẵn sàng”.

Nếu có đối tác cùng cộng hưởng thì sẽ kích thích hệ miễn dịch hoạt động và chống lão hóa, việc này sẽ khiến nam giới kéo dài tuổi thọ.

Hiện nay, các chuyên gia tình dục học đều cho rằng việc sinh hoạt vợ chồng đều đặn, đạt chất lượng (hai bên đều hài lòng) thì sẽ có cuộc sống hạnh phúc, cải thiện chất lượng sống.

Chính vì vậy, các cặp đôi không cần điều tiết tần suất “gần gũi” nếu cả hai vẫn thấy hạnh phúc dồi dào sinh lực sau mỗi lần “yêu đương”. Ngược lại, nếu cả bạn và đối tác đều cảm thấy uể oải, mệt mỏi sau cuộc vui thì chứng tỏ hai bạn đã “yêu” quá nhu cầu của cơ thể, việc này có ảnh hưởng đến sức khỏe, cần điều chỉnh lại cho phù hợp nhưng chưa ai chứng minh được rằng nó sẽ khiến phái mạnh tổn thọ cả, nên đừng lo lắng thái quá.

Nguồn: Theo thegioitre

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.