Mỹ chìm trong bão tuyết sớm

Mỹ chìm trong bão tuyết sớm

Mùa đông đã đến sớm ở một số bang phía tây nước Mỹ với màn mưa tuyết dày đặc, gây ra nhiều vấn đề về giao thông, trường học phải đóng cửa và hàng trăm chuyến bay bị hoãn lại.

Tuyết rơi dày khắp phía bắc Utah, Wyoming và Colorado. Cơ quan khí tượng cảnh báo hầu hết các con đường trong khu vực khó có thể đi lại trong đêm khi tuyết dày đặc và tầm nhìn gần bằng không.

Mỹ chìm trong bão tuyết sớm
Dòng xe mắc kẹt trong tuyết

Tại Denver, mưa tuyết rơi dày đặc nhất trong một thập niên trở lại đây, buộc hàng trăm trường học, khu kinh doanh phải đóng cửa. Đường sá trong khu vực dày đặc băng và tuyết. “Tuyết lớn thường xuất hiện theo từng chu kỳ 10-12 năm”, Kyle Fredin, thuộc cơ quan Khí tượng Quốc gia nói.

Frontier Airlines tại Denver thông báo hoãn 44 chuyến bay ra và vào sân bay quốc tế Denver. United Airlines hoãn một nửa tổng số chuyến bay trong thứ Năm.

Mỹ chìm trong bão tuyết sớm
Trẻ em thì thích thú

Chưa có tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra. Nhà khí tượng cũng đưa ra cảnh báo bão tuyết ở một số khu vực thuộc Kansas.

Bão tuyết bắt đầu từ thứ Ba, và phá vỡ kỷ lục tuyết rơi tháng 10 ở Wyoming. Đây cũng là mùa tuyết tháng 10 lớn nhất tại Denver kể từ 1997. Rất nhiều trường học ở Denver phải đóng cửa khi có nơi tuyết rơi dày tới trên 42cm.

Mỹ chìm trong bão tuyết sớm
Gạt tuyết trên xe

Mỹ chìm trong bão tuyết sớm
Mùa đông đến sớm

Mỹ chìm trong bão tuyết sớm
Dọn đường đi bộ

Mỹ chìm trong bão tuyết sớm
Nhiều tuyến đường phải đóng cửa

Mỹ chìm trong bão tuyết sớm

Mỹ chìm trong bão tuyết sớm

Mỹ chìm trong bão tuyết sớm

 

Theo Kỳ Thư (AP, Reuters)