Nhu cầu “yêu” của phụ nữ cũng cao như đàn ông?

Tuyệt đối không nên kết hôn nếu bạn cưới vì những lí do sau đây!

Trong nhiều thập kỷ chúng ta đã được thuyết phục để tin rằng vì có nhiệm vụ duy trì nòi giống nên đàn ông có xu hướng “lăng nhăng”. Trong khi đó, phụ nữ thường chỉ muốn quan hệ một vợ – một chồng và nhu cầu tình dục của họ bắt nguồn từ khao khát gần gũi về mặt tinh thần nhiều hơn. Nhưng mới đây, một nhà nghiên cứu tình dục nữ đã phát biểu rằng ai nghĩ phụ nữ không ham muốn “chuyện ấy” bằng nam giới là đang tự lừa phỉnh chính mình.

Nhà văn Daniel Bergner – tác giả cuốn sách What Do Women Want?: Adventures in the Science of Female Desire (Phụ nữ muốn gì?: Cuộc phiêu lưu khoa học về khát khao của nữ giới) cho rằng quan niệm phụ nữ chỉ tôn thờ “chủ nghĩa một vợ – một chồng” đã quá lỗi thời. Anh nói: “Chúng ta đã quá quen với ý nghĩ rằng phụ nữ được tự nhiên ‘lập trình’ để chung thủy và thụ động hơn trong chuyện tình dục. Đó là một quan niệm hoang đường, có rất ít bằng chứng khoa học ủng hộ giả thuyết ấy”.

Thông qua việc phân tích các nghiên cứu khoa học, Bergner đã chứng minh được quan niệm phụ nữ yếu thế hơn nam giới trong tình dục (khao khát làm “chuyện ấy” kém mãnh liệt hơn, ít thích xem phim khiêu dâm hơn, chỉ muốn “yêu” vì nhu cầu tinh thần…) là sai. Trên thực tế, những nghiên cứu mà Bergne dẫn ra đều cho thấy phụ nữ khi “yêu” cũng có thể hoang dại, “điên cuồng” và khó đoán trước chẳng kém gì đàn ông.

Bergner đã bắt đầu cuốn sách What Do Women Want?: Adventures in the Science of Female Desire bằng cách giải thích một thí nghiệm khoa học của Giáo sư tình dục học Meredith Chivers thuộc đại học Queen (Canada).

Giáo sư Meredith Chivers đã gắn một máy đo thể tích vào vùng kín của các nữ tình nguyện viên và cho họ xem một loạt hình ảnh để kiểm tra những điều có thể khiến họ thấy “ướt”. Kết quả cho thấy phụ nữ sẽ bị kích thích nhất khi xem các video khiêu dâm. Trong đó, phụ nữ dị tính sẽ thấy có hứng nhất khi xem video các cô gái khỏa thân tập thể dục, còn phụ nữ đồng tính sẽ “ướt” nhất khi xem phim khiêu dâm đồng tính nam.

Điều thú vị là nhiều phụ nữ đã phủ nhận họ cảm thấy “ướt” khi xem các hình ảnh kể trên. “Nhưng các máy đo thể tích không biết nói dối và kết quả sau cùng là dựa vào số liệu của máy chứ không phải từ câu trả lời của tình nguyện viên”, Bergner hóm hỉnh nói. Trong nhiều nghiên cứu khác, anh cũng nhận thấy phụ nữ thường có xu hướng giấu giếm cảm xúc thật của họ về “chuyện ấy” và những yếu tố nhạy cảm xoay quanh vấn đề tình dục. Bergner cho rằng chị em bị hạn chế một cách vô thức bởi quan niệm cho rằng họ không được tỏ ra quá cuồng nhiệt với chuyện giường chiếu. Thường thì phụ nữ sẽ chỉ trả lời trung thực các câu hỏi về “chuyện ấy” (ví dụ như có thích xem phim khiêu dâm không và đã từng “yêu” bao nhiêu người…) nếu biết chắc rằng danh tính mình sẽ không bị tiết lộ.  

Bergner nói: “Mặc dù chúng ta đang sống trong thời đại bình quyền, nhưng khao khát tình dục của phụ nữ vẫn bị áp chế, thậm chí tẩy chay. Cứ như nhu cầu ấy là một cái gì đó rất đáng sợ và không thể chấp nhận được”.

Anh giải thích rằng khao khát tình dục của nữ giới có lẽ đã được áp chế để tạo ra sự cân bằng và trật tự trong xã hội: “Tình dục – xét ở khía cạnh nào đó là một yếu tố nổi loạn tiềm tàng. Và nghe sẽ có vẻ an ủi khi biết rằng vẫn có một nửa thế giới này là bẩm sinh đã không bị lôi cuốn vào tình dục. Cái ý tưởng rằng phụ nữ được sinh ra với tâm lý ổn định và có thể cưỡng lại cám dỗ tình dục giúp người ta thấy nhẹ nhõm hơn”.

Bên cạnh đó, Bergner cũng phát hiện ra rằng khao khát tình dục ở phụ nữ có nhiều điểm thú vị hơn ở nam giới. Trong thí nghiệm của Giáo sư Chivers, khi được cho xem một loạt hình ảnh khiêu dâm, các nam tình nguyện viên tỏ ra “dễ tính” hơn hẳn các nữ tình nguyện viên. Bergner nói: “Các nam tình nguyện viên có thể cương cứng vì những hình ảnh rất thông thường và dễ dự đoán hơn các nữ tình nguyện viên rất nhiều”.

Nghiên cứu của Giáo sư Chivers cũng chứng minh rằng quan niệm phụ nữ chỉ thích một vợ – một chồng và chỉ có “chuyện ấy” thỏa mãn với ông xã (vì chỉ có mối quan hệ vợ chồng mới đủ thân mật để họ thoải mái thể hiện mình) là sai. Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy phụ nữ không hề hứng thú khi nhìn thấy ảnh của chồng/ người yêu lâu năm của mình. Nhìn ảnh một người quen là cách tốt nhất để giết chết cảm hứng tình dục của phụ nữ, nhưng hình ảnh một anh chàng quyến rũ lạ mặt lại khiến họ vô cùng “có hứng”.

Tuy nhiên, Bergner từ chối đưa ra bất cứ kết luận chắc chắn nào về việc phụ nữ có những nhu cầu gì trong “chuyện ấy”. Anh nói: “Không có câu trả lời duy nhất nào cho câu hỏi ‘điều phụ nữ muốn trong tình dục là gì?’. Đưa ra kết luận chắc chắn về vấn đề này không chỉ thể hiện sự ngông cuồng mà còn vạch trần một đầu óc nông cạn. Con người có những cảm xúc phức tạp – quá phức tạp để có thể nói một điều gì mang tính tuyệt đối. Tuy nhiên, chính sự phức tạp này khiến việc viết cuốn sách What Do Women Want?: Adventures in the Science of Female Desire của tôi thêm thú vị. Tôi hy vọng có thể mang đến cho mọi người một cái nhìn mới, chính xác về vai trò của phụ nữ trong chuyện gối chăn”. 

Nguồn: Theo Dailymail.co.uk

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.