Những lần nữ sinh bị tung clip ‘nóng’ chấn động mạng

Nữ sinh lớp 11 mất niềm tin vào cuộc sống

Tháng 2/2009, một nữ sinh lớp 11 tên X. sống tại Đà Nẵng bị tung clip “nóng” với bạn trai lên mạng. Clip được ghi hình lén và đăng tải trên một trang web không lành mạnh.

Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận. Tại nơi X. sinh sống, các nhân viên trông xe, hàng quán vỉa hè… đều biết chuyện. Trong khi đó, bạn học của cô cũng chia sẻ cho nhau địa chỉ clip này.

Sau sự việc, X. không thể vượt qua cú sốc lớn. Cô mất niềm tin vào cuộc sống, xấu hổ trước những bình luận, dèm pha của mọi người.

Dân mạng cũng tỏ ra thương xót với nữ sinh lớp 11. Tuy nhiên, họ đều không đồng tình với việc X. có quan hệ thiếu trong sáng khi chưa đủ tuổi trưởng thành và lên án gay gắt kẻ lan truyền clip.

Bị kẻ xấu tung clip lên mạng

Tháng 11/2012, clip “nóng” của một đôi nam nữ được lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn, mạng xã hội. Cơ quan chức năng ngay lập tức vào cuộc, điều tra và xác định được hai nhân vật chính trong clip là nữ sinh L.A. và bạn trai H.N. (cùng 21 tuổi, sống tại Kiến Thụy, Hải Phòng).

A. và N. khai nhận, họ là bạn học và yêu nhau được một thời gian. Clip do cả hai ghi lại bằng điện thoại di động.

Đôi trẻ cho biết thêm, họ muốn quay cảnh yêu đương để làm kỷ niệm, không muốn trở thành “diễn viên” bất đắc dĩ. Thực chất, A. và N. bị kẻ xấu lấy trộm và tung clip lên mạng.

Học sinh lớp 10 miền Tây bị bạn “chơi xấu”

Cuối năm 2012, ban giám hiệu THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) xác nhận clip nhạy cảm gây xôn xao trên mạng thời điểm đó có liên quan đến 5 học sinh của trường.

Trước đó, 5 bạn trẻ này đã tổ chức uống bia sau buổi khai giảng. Sau đó, D. “thân mật” với T. (học sinh lớp 10) và bị H. lén dùng điện thoại quay phim, rồi cho B.H.N. và Đ.V.N. cùng xem.

Clip “nóng” được chuyển đến hai học sinh khác ở trường THPT Ca Văn Thỉnh (huyện Mỏ Cày Nam). Một trong hai người này là Đ.H.K. (học sinh lớp 12) đã tung lên mạng.

Các học sinh liên quan đều bị nhà trường xử lý theo quy định. Riêng nữ sinh lớp 10 phải chịu nhiều chỉ trích, cùng không ít lời bình khiếm nhã từ mọi người.

Tự tử vì bạn trai tung clip “nóng”

Mới đây, câu chuyện thương tâm của nữ sinh tên H. (15 tuổi, ở huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) gây chấn động dư luận. Theo đó, sau khi clip quay cảnh “tình cảm” với bạn trai bị lan trên mạng, không thể vượt qua cú sốc, cô gái lớp 9 đã tìm đến cái chết.

H. vừa thi vào cấp 3, đang chờ kết quả. Cô và bạn trai quen nhau gần một năm nay. Khi mẹ H. biết chuyện, bà có cấm con gái yêu đương để tập trung học tập. 

Trưa 17/6, H. gặp bạn trai, nói lời chia tay khiến hai bên xảy ra cãi vã. Chiều cùng ngày, chàng trai về nhà, đăng tải clip ghi “nóng” giữa hai người lên mạng.  

Clip này nhanh chóng bị phát tán. Khi tìm thấy Facebook của H., dân mạng không ngừng chia sẻ ảnh cá nhân, xúc phạm cô. Quá sốc, H. đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Dù được gia đình phát hiện sớm, đưa đi cấp cứu, cô vẫn không thể qua khỏi tại nhà riêng vào lúc 2h sáng ngày 20/6. 

Câu chuyện đau lòng của H. như lời cảnh báo về tình yêu học trò, nhất là khi giới trẻ sử dụng mạng xã hội như công cụ để trả thù. Sau cái chết của cô gái, cộng đồng mạng không khỏi xót thương nữ sinh xấu số và lên án người đã tung clip.

Nhiều người cho rằng, cả hai còn quá trẻ để có được những quyết định đúng đắn. Bên cạnh đó, không ít dân mạng cho rằng, chính những người chia sẻ clip cùng các bình luận vô tâm, chế giễu là nguyên nhân khiến nữ sinh có hành động dại dột.

Về vấn đề này, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn – Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Xã hội Việt Nam – cho biết, giới trẻ cần thực sự cẩn trọng với các mối quan hệ sớm. Nếu chủ quan nghĩ mình đã lớn và bản lĩnh, các em rất dễ rơi vào cạm bẫy.

Theo PGS, các em cần thực sự bình tĩnh và làm chủ cảm xúc bản thân, biết nói không khi cần thiết để tránh lệ thuộc hay bị khống chế.

Điều 253 Bộ luật hình sự quy định về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy:

1. Người làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính chất đồi trụy, cũng như có hành vi khác truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

b) Phổ biến cho nhiều người;

c) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

c) Đối với người chưa thành niên;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm;

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

Nguồn: Theo Zing

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.