Những nguyên nhân chính khiến trẻ bị suy dinh dưỡng

Những nguyên nhân chính khiến trẻ bị suy dinh dưỡng

Trong bài viết dưới đây, chamecuacon.com sẽ chia sẻ đến các bậc phụ huynh những nguyên nhân chính khiến trẻ bị suy dinh dưỡng. Từ đó cha mẹ sẽ có những biện pháp phòng tránh để bé không bị mắc chứng bệnh này.

Bé bị suy dinh dưỡng do sai lầm về phương pháp nuôi dưỡng của cha mẹ

Có thể là do mẹ không có sữa hoặc thiếu sữa, do đó, mẹ phải cho trẻ ăn sữa bò pha loãng hoặc chỉ cho ăn nước cơm, nước cháo có đường. Không có sữa mẹ chắc chắn trẻ sẽ không thể phát triển toàn diện như trẻ được bú sữa mẹ đầy đủ.

Sai lầm trong phương pháp nuôi dưỡng ở chỗ mẹ cho trẻ ăn bổ sung quá sớm hoặc quá muộn. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ

Mẹ cho bé cai sữa sớm. Mẹ nên cho bé bú đến 2 tuổi thì mới nên cai sữa.

Trẻ suy dinh dưỡng do người mẹ thiếu kiến thức về nuôi con

Mẹ nuôi con bằng sữa bò pha không đúng tỷ lệ theo tuổi, không cho con ăn sữa mẹ đầy đủ

Mẹ chỉ cho trẻ ăn nước cơm, nước cháo pha đường, những thức ăn này không đủ chất với sự phát triển của trẻ.

Trẻ suy dinh dưỡng do bị nhiễm khuẩn

Trẻ bị suy dinh dưỡng xảy ra sau khi trẻ bị tiêu chảy, viêm phổi, sởi, lao, nhiễm giun sán…Những loại bệnh nhiễm khuẩn này sẽ ăn hết các chất dinh dưỡng có trong cơ thể trẻ.

Theo như nghiên cứu của các bác sĩ thì bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ sẽ làm tăng tính cảm thụ đối với nhiễm khuẩn, và ngược lại, nhiễm khuẩn có thể làm cho suy dinh dưỡng nặng lên.

Trẻ bị suy dinh dưỡng do các yếu tố nguy cơ

Đó là trường hợp trẻ bị sinh non, đẻ thấp cân.

Đó là trường hợp trẻ sinh đôi, sinh ba.

Đó là những trẻ có dị tật bẩm sinh như sứt môi, hở hàm ếch, tim bẩm sinh…

Đó là những trẻ sống trong gia đình đông con, bố mẹ ly dị.

Đó là những trẻ sống trong gia đình khó khăn về kinh tế.

Do dịch vụ chăm sóc y tế yếu kém dẫn đến việc trẻ bị suy dinh dưỡng và chậm lớn.

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.