Những phong tục lạ lùng về “chuyện ấy” (P1)

1. Công nhận sự trưởng thành bằng cách “ăn da bao quy đầu”

Được biết đến như 1 hủ tục man rợ, tục ăn bao quy đầu của người Mardudjara, một dân tộc thiểu số tại Australia khiến bất kể ai cũng phải rùng mình khi nhắc tới. Đây được coi là 1 trong những phong tục sex lạ lùng trên thế giới

Được biết, theo phong tục của người Mardudjara thì để được công nhận sự trưởng thành thì những thanh niên trong bộ tộc sẽ được một người có địa vị trực tiếp cắt bao quy đầu và chia đều cho những thanh niên này ăn.

Ngoài hủ tục này trong văn hóa người Mardudjara còn tồn tại khá nhiều phong tục lạ liên quan tới việc “hành hạ” đại diện cho nam tính của đàn ông nơi đây.

2. Bộ lạc ăn tinh dịch

Phụ nữ vẫn luôn được xem là phần nửa hoàn hảo không thể thiếu của loài người song đối với tộc người Sambian thì sự hiện diện của phái yếu chỉ làm cho những người đàn ông trở nên yếu đuối mà thôi. Chính vì thế mà những người đàn ông quan trọng trong bộ lạc của họ đều bị bắt sống tách ra và chỉ ở với nam giới từ năm 7 tuổi.

Họ sống cuộc sống chỉ có “những người đàn ông” trong 10 năm liền, thường xuyên bị chảy máu cam và nôn mửa do ăn quá nhiều mía. Kì lạ hơn, những người đàn ông này còn uống tinh dịch của nhau và xem nó như một cách để duy trì sự phát triển và sức mạnh.

3. Được phép “quan hệ” với anh em của chồng

Một số bộ tộc của các quốc gia Nam Mỹ như Venezuela, Brazil, Bolivia… cho phép cặp vợ chồng có quyền quan hệ tình dục với anh chị em ruột thịt của bạn đời. Điều này đồng nghĩa với việc người chồng có thể công khai quan hệ tình dục với chị, em gái của vợ… Trong khi đó, người vợ lại có thể quan hệ với anh, em trai của người chồng.

Theo quan niệm của những bộ tộc này thì điều đó sẽ thắt chặt thêm mối quan hệ tình cảm giữa anh chị em trong gia đình, và cũng là cách để củng cố mối quan hệ giữa hai vợ chồng.

Chính vì thế, phong tục sex này khiến cho ra đời những đứa con chung cha khác mẹ cùng anh chị em.

4. Nepal – Anh em chung vợ với nhau

Thật khó có thể tin rằng trong quan niệm của những người Nepal, anh em ruột có thể chia sẻ với nhau bất cứ thứ gì trên đời, trong đó có cả vợ của mình. Sống với những vùng núi xa xôi như Himalayas, những người Nepal luôn lo sợ nếu những người con trai của mình tự lập gia đình sẽ dẫn tới việc đắt đai trong gia đình bị chia cắt. Chính vì thế mà giải pháp cưới cho họ chung một cô vợ đã được đưa ra nhằm giữ cho gia đình luôn ổn định.

5. Để trẻ em quan hệ khi mới 6 tuổi

Trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của tộc người Trobrianders, những cô gái luôn phải để ngực trần và đặc biệt hơn, họ bị bắt làm “chuyện đó” từ khi còn rất nhỏ. Có thể nói tộc người này đã có một cuộc cách mạng về tình dục độc nhất vô nhị khi những cô bé chỉ mới từ 6 đến 8 tuổi đã phải “biết mùi” của đàn ông.

Ngoài ra, tộc người này cũng khá thoáng khi cho phép mọi người làm “chuyện ấy” một cách thoải mái trước hôn nhân.

6. Saut d’Eau – thành phố ếm bùa yêu

Nếu bạn có cơ hội tới thăm Haiti vào tháng 7, hãy đừng ngần ngại đến với thác nước ở Saut d’Eau nơi đang diễn ra những nghi lễ kì lạ về tình yêu.

Đây là dịp người dân tại thành phố bắt đầu thực hiện các tập tục “phù thủy” cổ xưa để thể hiện lòng thành kính với nữ thần tình yêu của họ. Tuy nhiên, việc hàng trăm người tập trung lại uốn éo và quần quại trong đám bùn trộn máu động vật, với đầu bò và đầu dê thực sự là điều khiến bất kì ai cũng phải sởn gai ốc.

7. Phải trao thân cho 20 người đàn ông mới được phép cưới chồng

Theo phong tục cổ ở Tây Tạng, các cô gái trước khi kết hôn phải trao thân cho ít nhất 20 người đàn ông. Trong điều kiện dân cư thưa thớt ở vùng này thật khó có thể thực hiện được việc đó. Các cô gái phải đi ra những đường mòn trên núi.

Họ sẽ mất nhiều ngày chờ đợi để tìm gặp những người qua đường, cố hết sức làm người lạ thỏa mãn. Sau đó xin người tình một vật kỷ niệm để chứng minh cho các vị già làng nghiêm khắc rằng “chuyện ấy” đã diễn ra không dưới 20 lần, xét theo số vật kỷ niệm.

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.