Quy chuẩn mới về kích cỡ quần áo – Alpha Sizing

 

Ở một số quốc gia như Việt Nam, chúng ta đã quen thuộc với việc sử dụng size quần áo từ XS đến XL, tuy nhiên tại nhiều nơi như Anh, Úc, những nước Châu Âu, người ta vẫn sử dụng bảng size bằng số.

Trong những lần đi mua sắm quần áo gần đây, các khách hàng tại một số cửa hàng của nước như Anh có thể sẽ khá ngạc nhiên khi quy chuẩn về kích cỡ quần áo đã được thay đổi. Quy chuẩn mới này có tên gọi là Alpha Sizing. Tin tức này được tờ Wall Street Journal đưa ra vào ngày 29/5 vừa qua, đã gây nên một cơn bão đối với nhiều nhà bán lẻ quần áo và cả khách hàng của họ vì từ trước đến nay, mọi người đều quen với size quần áo cũ tức là 4-16.

Vậy quy chuẩn mới là gì? Đó là thay vì nhà sản xuất phải làm 10-12 kích cỡ khác nhau theo size 4-16 thì bây giờ họ chỉ làm 5 kích cỡ đó là XS, S, M, L, XL như nhiều nơi trên thế giới.

 

 

Các nhà bán lẻ quần áo bình dân phổ biến như Zara, Gap và Uniqlo đang thực hiện việc chuyển đổi size ở các thị trường vẫn còn sử dụng bảng quy chuẩn kích cỡ bằng số 4-16. Họ cho biết quy chuẩn size mới giúp chuỗi cung ứng làm việc hiệu quả và ít tốn kém hơn. Sau đó, các nhãn hàng cao cấp hơn cũng sẽ bắt đầu chuyển đổi sang size mới. Việc sản xuất một chiếc áo sơ mi 5 size khác nhau đơn giản hơn rất nhiều so với việc làm đến 10 size. Bên cạnh đó, việc thống nhất size từ XS-XL trên toàn thế giới sẽ giúp khách hàng ở nhiều nước không gặp khó khăn khi cứ phải quy đổi size từ số sang chữ và ngược lại để tìm được bộ quần áo phù hợp cho mình.

 

 

Tuy nhiên việc thống nhất kích thước cũng có những nhược điểm nhất định. Thứ nhất, kích cỡ của cơ thể con người ở từng vùng địa lý là khác nhau. Một người luôn mặc size S ở nước này chưa chắc đã mặc được size S ở nước khác mà có thể phải chọn size M hay L. Thứ hai, theo một bài báo của tác giả Elizabeth Holmes, kích cỡ quần áo của chúng ta thay đổi theo thời gian. Bà đưa ra ví dụ, size  4 ở Anh bằng size 12 tại chính quốc gia này vào năm 1978. Thứ ba là một số người quá béo hoặc quá nhỏ khó tìm size cho mình hơn.

Để giải quyết những bất cập trên, các nhà sản xuất cho biết họ sẽ vẫn làm 5 size nhưng với biên độ lớn, tức là kích cỡ giữa XS và XL khác nhau rất nhiều để có thể phù hợp với mọi người. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ khó hơn nếu bạn muốn tìm một bộ quần áo vừa khít với mình. Tuy nhiên vì vấn đề lợi nhuận, giá cả, chi phí, và sự tiện lợi, có lẽ chúng ta nên chấp nhận quy chuẩn mới này.

Nguồn: Theo Marie Claire UK

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.