Sở Y tế tỉnh Cà Mau ‘hô biến’ bé gái thành bé trai

Sở Y tế tỉnh Cà Mau 'hô biến' bé gái thành bé trai
Sở Y tế tỉnh Cà Mau 'hô biến' bé gái thành bé trai
Nhưng thực tế, con sản phụ Liêu là bé gái.

Ông Cao Văn Tư là chồng sản phụ xấu số Cao Thị Liêu. Sản phụ này tử vong bất thường sau khi sinh tại Trạm y tế xã An Xuyên, TP Cà Mau vào ngày 21/9/2015.

Được biết,  Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã có văn bản trả lời đơn thư khiếu nại và yêu cầu của gia đình ông Tư về trường hợp tử vong của sản phụ Cao Thị Liêu. Văn bản này do bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Sở y tế tỉnh Cà Mau, ký ngày 27/11/2015.

Tuy nhiên, gia đình ông Tư rất bức xúc với nội dung văn bản này. “Con gái tôi mồ côi mẹ ngay khi lọt lòng. Vậy mà nó bị Sở Y tế Cà Mau đổi thành bé trai trong văn bản trả lời gia đình”, ông Tư cho biết.

Để chứng minh, ông Tư đưa ra công văn kể trên của Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

Theo văn bản này, Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho rằng nhân viên Trạm y tế xã An Xuyên thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đỡ sinh cho sản phụ Cao Thị Liêu. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe của sản phụ Liêu có diễn biến xấu và Trạm y tế xã An Xuyên đã rất nỗ lực cấp cứu nhưng do khoảng cách khá xa với trung tâm thành phố Cà Mau, thiếu phương tiện vận chuyển bệnh nhân… nên kết quả không đạt như ý muốn.

Cũng trong văn bản này, Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết: Hội đồng chuyên môn chẩn đoán, sản phụ Liêu tử vong do sốc mất máu. Bệnh nhân bị băng huyết sau sinh nghĩ nhiều do đờ tử cung chứ không phải lỗi tắc trách.

Sở Y tế tỉnh Cà Mau 'hô biến' bé gái thành bé trai
Văn bản trả lời của Sở Y tế tỉnh Cà Mau thể hiện bé sơ sinh con nạn nhân là bé trai.

Điều đáng nói là trong văn bản trả lời này, Sở Y tế tỉnh Cà Mau nêu: “Chị Cao Thị Liêu vào Trạm Y tế xã An Xuyên lúc 5h30 ngày 21/9/2015 để sinh con lần 3. Đến 10h chị Liễu sinh được một bé trai. Sau khi sinh 15 phút thì tình trạng sức khỏe của chị Liêu có dấu hiệu bất thường như than mệt, ra huyết âm đạo nhiều. Diễn biến nặng dần, nhân viên Trạm Y tế xã đã tổ chức cấp cứu tích cực nhưng không cứu được chị Liêu”.

Theo ông Tư, đây là một sai sót cực kỳ nghiêm trọng. Trên thực tế, đứa con sơ sinh của ông là con gái, sinh vào lúc 9h ngày 21/9 và cân nặng 3,2kg.

Cũng theo ông Tư, Trạm Y tế xã An Xuyên không chịu cấp giấy chứng sinh cho con của ông. “Gia đình nhiều lần đòi, họ mới đưa giấy chứng sinh của cháu bé nhưng trong giấy ghi cháu sinh lúc 10h ngày 21/9, nặng 3,4kg không đúng như thực tế”, ông Tư cho biết.

“Chúng tôi không muốn hơn thua nhưng Trạm y tế xã An Xuyên, Sở Y tế tỉnh Cà Mau lẫn lộn từ giờ sinh, cân nặng, giới tính của con tôi nhằm mục đích gì?”, ông Cao Văn Tư đặt câu hỏi.

Nguồn: Theo Tiền phong

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.