Trẻ nên uống thuốc gì khi bị ho?

Trẻ nên uống thuốc gì khi bị ho?

Bé bị ho thì nên uống thuốc gì để khỏi nhanh nhất. Đây là thắc mắc của nhiều bà mẹ mỗi khi thời tiết chuyển lạnh.

Có rất nhiều loại ho ở trẻ. Trẻ có thể bị ho do nhiều nguyên nhân, có thể bé ho do mãn tính, do viêm họng cấp, do trào ngược dạ dày thực quản, do cảm cúm, do nhiễm phong hàn.. Mỗi một loại ho sẽ có những dấu hiệu khác nhau để nhận biết và sẽ có những phương pháp điều trị khác nhau sao cho hiệu quả nhất.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại thuốc tây có công dụng điều trị ho với những mức giá khác nhau và hãng sản xuất khác nhau. Hầu như hiện nay, khi con bị ho, cha mẹ thường tự ý ra ngoài hiệu thuốc để mua thuốc theo sự chỉ dẫn của dược sĩ. Tuy nhiên, theo lời khuyên của các bác sĩ thì cha mẹ không nên tự ý mua thuốc ho điều trị cho trẻ. Đặc biệt là việc sử dụng thuốc trị ho của người lớn để áp dụng với trẻ em. Nếu cha mẹ vẫn muốn mua thuốc tây để điều trị bệnh ho cho con mình thì cha mẹ cần đặc biệt lưu ý không được mua và sử dụng những loại thuốc nào có chứa chất an thần, chất á phiện, chất kháng histamine, corticoid bởi những loại chất này trong thuốc sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, đến cơ quan phổi và tim mạch của trẻ sau này.

Nếu như không muốn chữa ho cho bé bằng thuốc tây thì hãy chữa ho cho bé bằng những liệu pháp dân gian. Từ xa xưa, ông bà ta đã sử dụng những bài thuốc dân gian này để trị ho cho trẻ. Đó là những loại thảo dược có thành phần tự nhiên nhưng nó có công dụng hoàn hảo trong việc giảm ho cho trẻ. Đó là những bài thuốc sử dụng lá húng chanh, cây kim ngân, mật ong, gừng, đường phèn, quất xanh, cam thảo, bạc hà…Chữa ho cho trẻ bằng những bài thuốc dân gian này sẽ rất an toàn đến sức khỏe của bé, cha mẹ sẽ chăng bao giờ phải lo lắng nếu như sợ tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Tuy nhiên, chữa trị bằng cách này sẽ mất thời gian điều trị hơn nên các bậc phụ huynh hãy kiên trì để điều trị bệnh cho bé đến khi khỏi.

1 bình luận

Ds Lee Anh ·

Hanoi, Vietnam

Mỗi lần bé nhà mình bị ho, mình lại lấy lá hẹ hấp với mật ong, hoặc dùng 1 -2 nhánh tỏi giã ra hấp với mật ong (cách ày dùng rất tốt cho trường hợp ho có đờm )kết hợp với sản phẩm Siro Ho Xuyên Bối Tỳ Bà Cao của công ty Hoa Dược có thành phần Sản phẩm này có hàm lượng thành phần Xuyên Bối Mẫu và Tỳ bà Diệp khá cao nên gia tăng hiệu quả trong điều trị ho gió, ho khan, ho có đờm đặc biệt là ho lâu ngày, thì thấy bé đỡ dần rồi khỏi hẳn. Bạn dùng thử cho bé xem sao nhé…!

24 Tháng 11 2015 3:56

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.