Ung thư cổ tử cung: HPV gieo mầm bệnh cực kỳ đáng sợ

Làm

Theo 1 báo cáo năm 2014 của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi ngày, có 7 phụ nữ tử vong vì ung thư cổ tử cung, căn bệnh ung thư phổ biến thứ 2 đối với phụ nữ Philippines, chỉ sau ung thư vú.

Ung thư cổ tử cung gây ra do sự tăng trưởng không kiểm soát được của các tế bào bất thường. 97% số người bị ung thư cổ tử cung là do nhiễm HPV.

Bác sĩ phụ khoa Esther Rhadamanthine V. Ganzon cho biết: “HPV lây truyền qua việc tiếp xúc da với da. Bất cứ hình thức tình dục thân mật nào, kể cả quan hệ tình dục bằng miệng, cũng có thể truyền HPV. Bao cao su không phải là 1 cách phòng tránh hiệu quả. Nó chỉ bảo vệ đơn thuần khu vực dương vật, hầu hết các vùng da xung quanh bộ phận sinh dục của nam và nữ đều có thể dễ dàng có virus bệnh. HPV sống trong các tế bào biểu mô ở da.”

Làm

Ganzon hiện là bác sĩ phụ trách phụ khoa của Bệnh viện Parañaque Doctor’s và là cố vấn tại Bệnh viện Châu Á và Trung tâm y tế. Bà cũng đã từng làm việc tại các bệnh viện từ thiện như Bệnh viện đa khoa Philippines.

Theo bà, phụ nữ có nhiều bạn tình và những người quan hệ tình dục sớm ngay sau tuổi dậy thì sẽ có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn. Tuy nhiên, bà Ganzon cũng lưu ý rằng các bệnh nhân của bà vẫn có người được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung 20 năm sau khi chồng họ qua đời. “Bạn có thể bị ung thư cổ tử cung ngay cả khi bạn không quan hệ tình dục nhưng đã từng làm trước đó” – Ganzon nói.

Nhiễm HPV sẽ không dễ dàng phát hiện, trừ khi người phụ nữ được xét nghiệm Pap Smear. Ganzon giải thích rằng, các bác sĩ sẽ phát hiện các tổn thương tiền ung thư và có phương pháp điều trị khi cần thiết. Nếu không khám sức khỏe hàng năm, rất có thể các chị em sẽ gặp phải những tổn thương trong giai đoạn tiền ung thư và nó có thể mất 10-15 năm để phát triển thành căn bệnh ung thư cổ tử cung toàn diện.

Trong giai đoạn bệnh đã phát triển lâu, các triệu chứng xuất hiện trong việc ra máu bất thường hoặc chảy máu sau khi quan hệ tình dục, đau vùng chậu và âm đạo có mùi hôi, giảm cân và nước tiểu có máu.
Phát hiện và điều trị sớm có thể làm tăng cơ hội sống cho bệnh nhân tới 80%. Các phương pháp điều trị thông thường là phẫu thuật trong giai đoạn đầu và hóa trị, xạ trị trong giai đoạn bệnh đã phát triển lâu.

Tiêm chủng phòng ngừa ung thư cổ tử cung là 1 phương pháp phòng ngừa. Nó sẽ cung cấp các kháng thể để chống lại virus sau này trong cuộc sống. Các kháng thể có thể ở lại trong cơ thể 20 đến 50 năm, tùy thuộc vào hệ thống miễn dịch của mỗi người.

Thụy Du – (Dịch theo AO)

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.