Ung thư xương – Di căn nhanh, nguy hiểm lớn

Những loại nước gây hại sức khỏe nếu uống vào buổi sáng

Việc điều trị ung thư xương mang một số nét hơi khác so với ung thư khác. Vì mức độ nguy hiểm của nó cũng rất khác.

  • 1

     Đây là căn bệnh sợ nhất của xương

    Ung thư xương là tình trạng xuất hiện một khối u ác tính ở trong xương. Khối u này có đặc điểm phát triển rất nhanh, phát triển liên tục, xâm lấn tiêu diệt các cơ quan xung quanh và có thể di căn đi cư trú ở rất xa. Một điều cực kỳ tệ hại của ung thư xương đó là sự di căn thường rất nhanh. Nếu so với khối ung thư khác thì có thể thấy tốc độ di căn của ung thư xương nhanh gấp từ 3 – 4 lần. Vì ung thư xương không có nghĩa là chúng ta bị ung thư ở mảnh xương bên ngoài cùng cứng như đá. Lớp xương này ít khi bị bệnh. Mà chính là ung thư ở phần xương mềm và tủy bên trong. Tủy xương là vị trí tạo máu cho nên nó dễ dàng theo dòng máu đi khắp nơi trong cơ thể. Nó có thể đi được một đoạn đường rất xa trước khi chúng ta tìm ra bệnh.

    Nếu như gan, dạ dày, ruột còn có u lành tính thì xương lại rất ít và hầu như không có u lành tính. Xương mà đã mọc u lên thì gần như đó là ung thư xương. Nhưng chúng ta nên nhớ, đó là phải là u xương chứ không phải là gai xương. Thế cho nên, trong các bệnh của xương, ung thư xương là căn bệnh nguy hiểm nhất. Nó có thể gây ra tử vong chẳng bao lâu từ khi phát hiện bệnh, trong khi bị các bệnh khác như viêm xương tủy xương chúng ta còn sống dài.

    Một điều khó khăn với chúng ta trong chẩn đoán đó là rất khó phát hiện bệnh. Nếu như các bệnh ung thư khác đã khó phát hiện bệnh thì ung thư xương còn khó phát hiện hơn. Bạn có thể tự sờ thấy vú và phát hiện ra khối ung thư. Bạn có thể tự sờ lên bụng và tìm thấy khối ung thư gan. Nhưng ung thư xương thì chịu. Mà bạn có thể chỉ phát hiện tình cờ khi thấy ung thư ở một cơ quan khác hoặc là tự nhiên bị gãy xương như thể có “mối mọt” bên trong. Cho nên, đa phần phát hiện ra ung thư xương là không còn sớm.

  • 2

    Phổi bị vạ lây

    Như trên đã nói, ung thư xương là bệnh ung thư rất dễ di căn và di căn rất nhanh. Nó có thể di căn đến mọi cơ quan. Nhưng có một cơ quan mà nó hay di căn nhất, đó là phổi. Nó hay di căn lên phổi đến mức khi có ung thư phổi người ta phải ngay lập tức nghĩ đến một là ung thư phổi tại chỗ, hai là ung thư phổi do ung thư xương và truy tìm thủ phạm.

    Trong trường hợp này phổi đúng là kẻ bị vạ lây. Vì cho dù bạn có bị ung thư tận dưới cẳng chân, tế bào ung thư vẫn có thể lên tận phổi định cư, bỏ quan gan, dạ dày và các cơ quan khác trên đường nó đi qua. Có lẽ phổi có cấu trúc tế bào liên kết gần tương tự với xương. Song giả thuyết này chưa được chứng minh đầy đủ. Người ta chỉ biết, phổi hoàn toàn bị hại và bị ung thư lây trong trường hợp này.

    Trong trường hợp khối ung thư xương đã di căn lên phổi thì khối ung thư nguyên phát rất to và rất trầm trọng. Nó có thể đục rỗng cả một đoạn xương của bạn. Nó có thể làm cho đoạn xương ấy không còn là xương nữa, mất sức tải trọng, không còn rắn chắc để làm nhiệm vụ chống đỡ cơ thể tốt. Vì thế, bạn rất dễ bị gãy xương dù chỉ là một cái du nhẹ “hều” của một đứa trẻ mới tập đi.

  • 3

    Cần được điều trị đủ

    Vì lý do ung thư xương mang tính chất lan tràn và nguy hại như vậy nên bạn cần được điều trị bài bản và triệt để.

    Trong một số trường hợp ung thư khác, việc phẫu thuật cắt bỏ khối u còn phải xem xét thì với ung thư xương đó là một việc làm đầu tiên. Chúng ta chỉ thực sự hạn chế với người bị bệnh máu không đông, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc là hấp hối. Còn thì buộc lòng phải cắt bỏ khối ung thư nguyên gốc.

    Phẫu thuật được đặt lên hàng đầu vì hai lý do chính. Khối ung thư nguyên phát của xương rất ác tính và có sức lan đi rất xa. Và do phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư xương không mang tính chất nặng nề đòi hỏi sự chịu đựng lớn như những khối ung thư ở ngực và bụng. Cho nên, cần phải chú trọng biện pháp ngày. Phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư sớm được ngày nào, có lợi ngày đó.

    Trước khi phẫu thuật cần tẩm bổ đầy đủ. Chúng ta đừng lo là cho người bệnh ăn thì khối ung thư ăn hết. Vì chúng ta đã cắt bỏ khối ung sớm ngay sau đó. Lượng dinh dưỡng còn lại chủ yếu để cơ thể phục hồi là chính. Cũng bởi tại đa phần người bệnh đều là những người lớn tuổi.

    Liệu pháp điều trị thứ hai không bao giờ được quên đó là liệu pháp hóa chất. Nhất định cần tuân thủ liệu pháp hóa chất đầy đủ. Vì lý do sự dễ lan tràn nên dùng hóa chất như là một biện pháp bắt buộc để khống chế với căn bệnh này.

    Truyền hóa chất là rất độc hại và rất mệt. Nhưng cho dù như vậy thì chúng ta cũng cần tuân theo đúng liệu trình. Thường truyền hóa chất sẽ được tiến hành 6 đợt chia làm 6 tháng. Tình trạng mệt của người bệnh hoàn toàn có thể khắc phục được bằng một chế độ hồi sức tích cực thuộc diện cao cấp. Tùy thuộc vào mức độ kinh tế của gia đình mà chúng ta có thể chấp nhận đến mức nào.

    Có thể nói rằng hai biện pháp trên là hai biện pháp chìa khóa hàng đầu mang tính căn bản trong điều trị ung thư xương. Chúng ta có thể dùng thêm nhiều biện pháp khác nhau. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào loại bệnh, mức độ ung thư, vị trí ung thư và chỉ định của bác sỹ. Những biện pháp bổ trợ sau đó thường có lợi nhiều hơn là có hại và mang tính bổ sung.

    Mặc dù là đã phẫu thuật triệt để nhưng thực sự kết quả đem lại cho người bệnh không mang nhiều thông tin tốt đẹp. Như đã nói ban đầu, nó cực nhanh di căn và cực kỳ nguy hại cho nên dù có được điều trị bài bản thì người ta vẫn thấy sau điều trị có tới 80% người bệnh bị tái phát trở lại. Nhưng lần tái phát này không phải xuất hiện một khối u ở xương nữa mà đó là một khối u ở phổi. Đây là khối u thứ phát đã di căn. Mặc dù đã sử dụng hóa chất tiêu diệt song chúng ta khó lòng mà diệt hết được. Và thường thì người bệnh tử vong vì khối u sinh sau đẻ muộn này.

    Cho nên một thiên hướng điều trị đang được ưa thích hiện nay là chúng ta sẽ được bác sỹ cho truyền hóa chất trước làm nền. Sau đó phẫu thuật và truyền hóa chất tiếp theo. Người ta cũng không dừng lại ở việc truyền hóa chất thông thường nữa mà đã phát triển đến mức truyền hóa chất với chất tải đặc hiệu, chuyên chở thuốc chỉ tới tế bào ung thư và rất nhạy với tế bào ung thư. Những biện pháp tiên tiến này đang được nhiều cơ sở điều trị trong nước áp dụng.

  • 4

    Liệu pháp kéo dài cuộc sống

    Một trong các biện pháp mà chúng ta có thể làm được đó là kéo dài cuộc sống còn lại cho người bệnh. Việc điều trị tiếp theo kéo dài bao gồm việc cố gắng duy trì chất lượng cuộc sống gần với bình thường, tăng cường sức chống đỡ và chống đau khi cần thiết.

    Việc chống đau trong ung thư không thể dùng bằng các thứ thuốc giảm đau thông thường. Mà chúng ta phải tiến hành theo sự kiểm soát của bác sỹ.
    Quan trọng là đảm bảo chất lượng cuộc sống. Phương tiện đầu tiên cần thiết đó là xe lăn hoặc đôi nạng gỗ. Đa phần người bệnh bị ung thư xương ở chân. Sau phẫu thuật thường là mất một chân. Việc thiếu hụt một chân gây ra đi lại vô cùng khó khăn. Do đó mà chúng ta cần phải sắm ngay một đôi nạng để người bệnh có thể hòa nhập thông thường với cuộc sống. Trong trường hợp người bệnh quá yếu thì cần cho ngồi xe lăn. Một ngày cần đưa người bệnh ra ngoài trời ít nhất 2 lần để người bệnh không bị sức ép tâm lý làm nặng bệnh.

    Trong chăm sóc cần hết sức chú ý những thực phẩm bổ máu. Vì ung thư xương thường gây ra hiện tượng giảm chức năng tạo máu. Cho nên dùng các thực phẩm giàu đạm, kích thích sinh tủy là tâm điểm trong chiến lược điều trị và chăm sóc tại gia.

    Nếu chăm sóc tốt, người bệnh có thể có cuộc sống rất gần với bình thường và có thể sống được tới 5 – 6 năm sau tính từ khi bị… gãy chân do ung thư xương.