Cướp tài sản nữ tài xế taxi xong còn đòi “quan hệ“

Lúc 21 giờ 30 ngày 9-8-2015, Công an huyện Dương Minh Châu phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành, Tây Ninh bắt giữ Lê Văn Phước (27 tuổi, ngụ ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành) trước lúc hắn ra tay thực hiện vụ cướp tài sản lẳn thứ hai.

Lê Văn Phước gây ra vụ cướp taxi

Trước đó, theo báo Tây Ninh, vào khoảng 20 giờ ngày 3.8, do không có tiền nên Phước nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của tài xế xe taxi. Để thực hiện, sau khi uống cà phê, Phước lấy 1 cái muỗng cầm theo người, chạy xe máy đến cặp vào đường hẻm thuộc phường 3, thành phố Tây Ninh rồi điện thoại cho taxi đến.

Sau 5 phút, chị T. điều khiển xe taxi 7 chỗ đến đón và thấy Phước đi bộ từ trong hẻm ra, tay cầm 1 nón bảo hiểm. Phước yêu cầu chị T. chở đến huyện Dương Minh Châu.
Đến khu vực ấp Phước Tân 2 (xã Phan, huyện Dương Minh Châu), thấy hai bên đường có nhiều rẫy mì, cao su vắng người qua lại, Phước đang ngồi ghế phía sau dùng muỗng giả làm hung khí kề cổ chị T. yêu cầu dừng xe, tắt đèn, đưa điện thoại.
Hoảng sợ, chị T. đưa hết tài sản trong người (gồm có 1,6 triệu đồng, ĐTDĐ Iphone 4S và  Nokia X1) cho Phước. Chưa thỏa mãn, Phước lôi nữ tài xế vào rẫy cao su khống chế đòi quan hệ, nhưng chị T. van xin nên Phước kéo chị trở ra xe taxi. Thấy tên cướp sơ hở, nhanh trí, chị T. khóa cửa xe không để Phước vào, rồi chạy xe đến công an trình báo.

Công an TP.HCM cho biết sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Dương Minh Châu huy động lực lượng công an hai xã Phan và xã Chà Là đến hiện trường để truy tìm đối tượng. Do trời tối, thủ phạm lại không để lại manh mối gì nên công tác truy tìm hết sức khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 9.8.2015, công an xác định kẻ gây án chính là Phước, nhưng vào thời điểm trên hắn không có mặt ở nhà.

Cùng lúc, lực lượng chức năng nhận được tin báo có người điện thoại cho một tài xế nữ đến chở khách nữ về huyện Tân Biên. Công an nhận định, đây chính là đối tượng cần tìm. Nhiều khả năng chuẩn bị ra tay thực hiện tiếp vụ cướp khác. Kế hoạch bắt giữ thủ phạm được vạch ra.

Đúng như dự đoán, khi chị H.T. điều khiển xe đến điểm đón thì “cố nhân” xuất hiện, liền ra ám hiện để công an ập đến tóm gọn đối tượng.

Qua đấu tranh, bước đầu Phước khai nhận hàng ngày đi làm mướn nhưng không đủ tiền tiêu xài, nên làm chuyện phi pháp. Sau khi chiếm đoạt tài sản của chị H.T, Phước đón xe ôm trở lại hẻm lấy xe máy về nhà đưa tiền cho vợ, còn điện thoại ÍPhone 4S mang đi bán được 1,7 triệu đồng. Riêng điện thoại Nokia X1 hắn đưa cho vợ xài. Sau khi hết tiền, gã định tiếp tục “ăn hàng” bằng thủ đoạn cũ thì bị phát giác. Khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ 2 điện thoại tang vật và các vật dụng khác liên quan.

Nguồn: Theo Motthegioi

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.