Theo dõi trẻ sau cắt amidan như thế nào?

Theo dõi trẻ sau cắt amidan như thế nào?

Ngay sau khi trẻ được phẫu thuật cắt amidan, cha mẹ hãy chăm sóc cho trẻ đúng cách để đảm bảo cho sức khỏe của trẻ được ổn định và tránh những biến chứng sau phẫu thuật có thể xảy ra với trẻ.

Phẫu thuật amidan không phải là một phẫu thuật lớn mà chỉ là tiểu phẫu. Phẫu thuật này khá đơn giản nhưng không vì thế mà chủ quan và không quan tâm và theo dõi sát sao đến trẻ.

Ngay sau khi trẻ được phẫu thuật xong, cha mẹ hãy đưa trẻ về giường và đặt trẻ ở trong tư thế nằm nghiêng, sau đó hãy để khăn giấy trắng dưới miệng của trẻ. Nếu như trong miệng chảy nước bọt thì hãy nhắc nhở trẻ không được nuốt mà phải nhổ nước bọt ra. Cứ để nước bọt chảy ra bên ngoài để bác sĩ có thể dễ dàng theo dõi xem có máu chảy ra không. Nếu như bác sĩ theo dõi thấy trong nước bọt không có lẫn máu mà vẫn trong như bình thường trong khoảng 30 phút thì về cơ bản phẫu thuật đã thành công và không còn điều gì quá lo ngại. Trẻ có thể nuốt nước bọt và tiêu hóa như bình thường.

Để kiểm tra kĩ hơn thì cha mẹ có thể yêu cầu bác sĩ lấy nhiệt kế đo nhiệt độ và đo huyết áp 30 phút/lần để kiểm tra nhịp độ cơ thể của trẻ. Nếu như cha mẹ theo dõi thấy nhịp tim của trẻ tăng lên 10 nhịp/ 1 phút là có chảy máu. Hãy báo ngay với bác sĩ để có biện pháp xử trí ngay lập tức.

Nếu như sau mổ bé bị đau quá thì có thể sử dụng thuốc giảm đau hoặc dùng thuốc kháng sinh sau mổ.

Sau khi phẫu thuật amidan, cha mẹ phải áp dụng cho trẻ chế độ ăn uống như sau:

Với 2 ngày đầu tiên sau phẫu thuật, trẻ cần được uống sữa lạnh,

Tiếp theo, 2 ngày kế cha mẹ hãy cho trẻ ăn cháo lỏng để nguội,

2 ngày sau nữa thì cha mẹ có thể cho bé ăn cơm nhão hoặc cháo (có rau, thịt băm, canh),

2 ngày kế cha mẹ có thể cho bé ăn cơm thường trở lại nhưng nhớ là phải để cơm nguội để vết thương sau phẫu thuật không bị ảnh hưởng. Sau 10 ngày thì mọi sinh hoạt, ăn uống của bé có thể trở lại bình thường nếu như không có vấn đề gì sau phẫu thuật.

Sau khi cắt amidan, hốc mổ của trẻ có thể phủ một lớp màng trắng giống như mủ gọi là giả mạc. Đến khoảng ngày thứ 7 đến ngày thứ 10, giả mạc bong đi có thể chảy ít máu nhưng điều này không đáng lo ngại và cha mẹ không phải quá lo lắng.

Cha mẹ nên lưu ý không cho trẻ ăn uống các chất chua, cay, rắn, nóng, nước có ga, chất kích thích. Thêm vào đó là kiêng nói 5 ngày.

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.