Vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái: Đã tìm thấy con dao gây án

Vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái: Đã tìm thấy con dao gây án

11h trưa nay 18/8, lực lượng công an huyện Văn Yên đã tìm thấy con dao con dao gây án tại khu vực đỉnh Thác Trược (xã Lâm Giang, huyện Văn Yên), cách hiện trường vụ án khoảng hơn 3km.

Vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái: Đã tìm thấy con dao gây án
Nghi phạm Đặng Văn Hùng đã bị bắt.

Sau khi bắt được hung thủ, tổ tìm kiếm Công an huyện Văn Yên tiếp tục tìm kiếm tang vật vụ án, trong đó có công cụ gây án. Một cán bộ công an xã người Dao thông thuộc địa hình đã được bổ sung vào lực lượng tìm kếm.

Suốt 2 ngày qua, tổ tìm kiếm kết nối điện thoại giữa hung thủ và cán bộ người Dao để chỉ chỗ, nhưng do địa hình phức tạp nên cán bộ công an xã chưa thể xác định được vị trí Hùng giấu con dao gây án.

Sáng nay, chị Nguyễn Thị Hán (còn gọi là Hương) là người mà đối tượng Hùng ép bỏ trốn cùng và anh trai Nguyễn Văn Sáng được bố trí tham gia tìm kiếm. Đến khoảng 11h trưa thì tìm được hung khí.

Vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái: Đã tìm thấy con dao gây án
Chị Nguyễn Thị Hán và anh trai Nguyễn Văn Sáng đã dẫn lực lượng điều tra đi thực địa lại con đường mà chị và nghi can Đặng Văn Hùng đã trốn chạy để tìm lại con dao gây án (Ảnh: Người lao động)

Trước đó, cảnh sát điều tra cũng đã tìm thấy 1 trong 2 khẩu súng tự chế mà đối tượng Hùng khai nhận mang theo sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án.

Như tin đã, vào chiều tối 12/8, người dân phát hiện 4 thi thể, gồm anh Trần Văn Long (32 tuổi), vợ anh Long là chị Phàn Thị Hoa (20 tuổi), con Trần Văn Tuyền 2 tuổi và một người em vợ của anh Long là Phàn Thị Hòa (15 tuổi), đều trú tại thôn Cài, xã Lâm Giang.

Sau thời gian điều tra, truy bắt khẩn trương, vào khoảng 10h30 ngày 15/8, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ nghi phạm Đặng Văn Hùng (sinh năm 1989, trú thôn 16, xã Lâm Giang) và người tình mà Hùng ép đi theo.

Nguồn: Theo Vntinnhanh

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.